Trên 5.500 binh sĩ Ukraine đào ngũ

05/03/2014 05:19 GMT+7

(TNO) Trên 5.500 binh sĩ Ukraine đào ngũ từ quân đội Ukraine sang phục vụ cho khu tự trị Crimea.

Thủ tướng Crimea, ông Sergei Aksyonov, ngày 4.3 cho biết: “Trong số 34 đơn vị quân đội Ukraine tại Crimea, có 23 đơn vị đã đào ngũ để tham gia lực lượng quân đội độc lập của Crimea, theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

Crimea, nằm ở phía nam Ukraine với dân số đa phần là người nói tiếng Nga, đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 30.3 này, nhằm tách khỏi Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.3 bác bỏ các thông tin cho rằng Nga triển khai quân đến Crimea, và khẳng định những binh sĩ trong quân phục không phù hiệu ở Crimea là những “tay súng địa phương”.

Tuy nhiên, truyền thông thế giới cho rằng những tay súng này là quân Nga và hiện lực lượng Nga đang kiểm soát Crimea.

Ngoài ra, ông Aksyonov cho rằng chính quyền Crimea sắp tới sẽ thành lập Bộ Quốc phòng Crimea.

AFP cho biết Crimea thuộc về Nga từ thế kỷ 18 cho đến năm 1954, khi đó Crimea được nhập về Ukraine (lúc đó thuộc Liên Xô) như một “món quà”. Ukraine tuyên bố độc lập sau sự đổ của Liên bang Xô viết.

Phúc Duy

>> Tàu chiến Nga băng qua Thổ Nhĩ Kỳ, tiến về Ukraine
>> Tổng thống Nga: Chính phủ lâm thời Ukraine là ‘phi hiến pháp’
>> Tổng thống Nga khẳng định chưa cần dùng quân đội tại Ukraine
>> Khủng hoảng Ukraine: Ông Putin bác tin quân Nga bao vây căn cứ quân sự Ukraine
>> Khủng hoảng Ukraine: Nổ súng cảnh cáo ở Crimea
>> Khủng hoảng Ukraine: Người biểu tình chiếm tòa nhà chính quyền Donetsk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.