Nổ bình gas trên tàu cá, 1 người chết, 6 người bị thương

05/03/2014 03:20 GMT+7

Sáng 4.3, thi thể ngư dân Phạm Đức (46 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã được gia đình đưa về nhà mai táng.

Vào trưa 2.3, tàu cá QNg 92408 TS (công suất 420 CV, trên tàu có 12 ngư dân) do ông Đức làm thuyền thưởng kiêm chủ tàu, sau khi đánh bắt tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) khoảng 9 hải lý thì thả neo để vá lưới. Trong lúc các ngư dân đang mải mê với công việc thì bình gas dùng để nấu ăn bất ngờ phát nổ, hất tung nhiều ngư dân xuống biển; tàu cá bị vỡ đôi, bốc cháy dữ dội, khoảng vài phút sau tàu chìm, gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng.

Nghe tiếng nổ, ngư dân Đỗ Văn Si, thuyền trưởng tàu cá QNg 92046 TS đang đánh cá gần đó chạy đến cứu vớt các ngư dân bị nạn. Vụ nổ làm ông Đức tử vong, 6 ngư dân khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Hiển Cừ

>> Nổ bình gas trong trường học, 4 học sinh bỏng nặng
>> Nổ bình gas gây cháy tiệm tạp hóa
>> Nổ bình gas, 2 ngư dân bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.