Khủng hoảng Ukraine: Nga trả quân về căn cứ sau cuộc tập trận bất ngờ

04/03/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các binh sĩ trong cuộc tập trận bất ngờ gần biên giới Ukraine, quay trở về căn cứ.

Đài Russia Today (Nga) ngày 4.3 dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, cho biết cuộc tập trận tại quân khu miền trung và tây của Nga, sát biên giới với Ukraine, đã diễn ra thành công.

Cuộc tập trận này bắt đầu hồi 26.2 với sự tham gia của 150.000 binh sĩ, 90 máy bay, 880 xe bọc thép và 80 tàu chiến, theo Russia Today.

Vào ngày 3.3, đích thân ông Putin thị sát phần diễn tập cuối cùng của cuộc tập trận và sau đó ra lệnh các binh sĩ quay trở về căn cứ.

Cuộc tập trận này kết thúc giữa lúc phương Tây lăm le áp đặt các lệnh trừng phạt, cô lập Nga vì hành động can thiệp quân sự của Nga vào khu tự trị Crimea của Ukraine.

Phúc Duy

>> Người nhà binh sĩ Ukraine tại Crimea liều mình ngăn cản quân đội Nga
>> Chính quyền Crimea cắt điện, nước của căn cứ quân đội Ukraine
>> Khủng hoảng Ukraine: Ông Yanukovych thỉnh cầu ông Putin gửi quân
>> Nga sẽ trả giá đắt cho hành động quân sự tại Ukraine?
>> Quan chức Ukraine: 16.000 lính Nga có mặt tại Crimea
>> Nga ra tối hậu thư cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.