Giả giám đốc nhân sự nhà nghỉ Bộ Công an để lừa đảo

04/03/2014 02:20 GMT+7

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT - Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Hồng Phước (22 tuổi, ngụ H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2.3, lực lượng Công an thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc đã tạm giữ hành chính Phước do có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tại cơ quan công an, Phước khai đã giả mạo là giám đốc nhân sự của Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, thuộc Bộ Công an, để lừa chạy việc cho khoảng 20 người ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, lấy của mỗi người từ 2 - 30 triệu đồng, tổng cộng hơn 120 triệu đồng. Khám xét hành lý của Phước, lực lượng công an phát hiện nhiều hóa đơn, vé máy bay và các giấy tờ như thẻ “Giám đốc nhân sự”, “Trưởng phòng nhân sự”, thậm chí cả “Đoàn hộ tống Phó thủ tướng”.

Đình Toàn

>> Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo
>> Bắt nghi phạm giả danh an ninh sân bay để lừa đảo
>> Tạm giữ nghi can giả danh cảnh sát hình sự
>> Giả danh cán bộ điều tra đi lừa đảo

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.