Đặt tên đường Phạm Văn Đồng tại TP.HCM

02/03/2014 03:10 GMT+7

Ngày 1.3, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 108 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 - 1.3.2014), UBND TP.HCM tổ chức lễ đặt tên đường mang tên Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có lý trình từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) đến nút giao thông Linh Xuân (Q.Thủ Đức) có thiết kế 12 làn xe với chiều dài hơn 12 km.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng do Công ty GS E&C (Hàn Quốc) thực hiện với kinh phí xây lắp khoảng 2.900 tỉ đồng, là trục đường quan trọng trong hệ thống giao thông của TP, nối sân bay Tân Sơn Nhất - quốc lộ 13 - quốc lộ 1 - quốc lộ 1K, đi qua địa bàn các quận: Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...

Đình Phú - Lương Ngọc

 >> Đặt tên đường Phạm Văn Đồng cho tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài
 >> Quy hoạch 11 khu đất xây dựng đường Vành đai 2
 >> TP.HCM cần 14.000 tỉ đồng hoàn thiện đường Vành đai 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.