Chìm tàu, 10 thủy thủ thoát nạn

28/02/2014 17:01 GMT+7

(TNO) Chiều 28.2, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hải Phòng, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ chìm tàu tại phao số 0 là do thời tiết xấu.

(TNO) Chiều 28.2, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hải Phòng, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm giữa tàu Nghĩa Hải 02 (Công ty TNHH vận tải Nghĩa Hải) và tàu Phú Sơn (Công ty TNHH thương mại vận tải biển Phú Sơn) khiến tàu Phú Sơn bị chìm tại phao số 0, luồng vào cảng (khu vực Nam Triệu), là do thời tiết xấu, sương mù dày đặc làm hạn chế khả năng điều động tàu.

Cũng theo ông Minh, cảng vụ cũng đã yêu cầu chủ tàu Phú Sơn tiến hành trục vớt con tàu để đảm bảo an toàn lưu thông. Tuy nhiên, hiện công tác trục vớt vẫn chưa thể tiến hành do thời tiết vẫn rất xấu.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 27.2, tại khu vực trên, tàu Phú Sơn trong khi đang neo đậu chờ xin lệnh vào Cảng Hải Phòng, thì bất ngờ bị tàu Hải Nghĩa 02 đâm và bị chìm sau khoảng 30 phút. Khi xảy ra vụ tai nạn, trên tàu Phú Sơn có 10 thủy thủ. Thuyền viên tàu Nghĩa Hải 02 đã kịp thời ứng cứu và đưa các thủy thủ trên tàu Phú Sơn sang tàu Nghĩa Hải 02 an toàn.

Theo phía Công ty Phú Sơn, tàu Phú Sơn có trọng tải 3.500 tấn, toàn bộ hàng hóa trên tàu khoảng 3.000 tấn, gồm 2.200 tấn sắt và 700 tấn thép vận chuyển từ Đồng Nai ra Hải Phòng.

Linh Linh

>> Chìm tàu ở Nam Định, 4 lao động mất liên lạc
>> Chìm tàu, 16 thuyền viên nước ngoài được cứu
>> Vụ chìm tàu cá, 3 người chết, 1 người mất tích: Ngư dân mòn mỏi chờ khơi thông luồng tuyến
>> Chìm tàu cá ngay cửa biển mới mở
>> Chìm tàu cá, 3 người chết, 1 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.