Bốn phương án lịch thi tốt nghiệp

28/02/2014 01:48 GMT+7

Ngày 27.2, Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo các phương án thi tốt nghiệp THPT 2014 để lấy ý kiến.

Ngày 27.2, Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo các phương án thi tốt nghiệp THPT 2014 để lấy ý kiến.

Bốn phương án lịch thi tốt nghiệp
Học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long (Đà Lạt) trong giờ tự học môn hóa. Năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều thay đổi, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về các phương án thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo dự thảo, 2 môn toán và ngữ văn thi tự luận 120 phút, 2 môn học sinh tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học (thi trắc nghiệm 60 phút), lịch sử, địa lý (thi tự luận 90 phút) và ngoại ngữ (gồm cả phần viết luận và trắc nghiệm thi 60 phút).

Các phương án bố trí lịch thi của Bộ GD-ĐT như sau:

Phương án 1: thi 2 ngày

Ngày 2.6: Buổi sáng thi ngữ văn từ 7 giờ 15 - 9 giờ 15; thi vật lý từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30. Buổi chiều thi sinh học từ 13 giờ 30 - 14 giờ 30, thi lịch sử từ 15 giờ 45 - 17 giờ 15.

Ngày 3.6: Buổi sáng, thi toán từ 7 giờ 15 - 9 giờ 15; thi ngoại ngữ từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30. Buổi chiều, thi hóa học từ 13 giờ 30 - 14 giờ 30;  thi địa lý từ 15 giờ 45 - 17 giờ 15.

Với phương án này, Bộ GD-ĐT nhận định: có ưu điểm lịch thi đảm bảo mỗi buổi thi thí sinh làm bài không quá 180 phút, không gây áp lực quá mức cho học sinh vì học sinh đã từng làm bài thi kiểm tra theo nhiều ca trong các kỳ kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1, cuối năm học, thi thử ĐH. Mỗi ca thi chỉ có một môn thi, trong cùng một thời gian không bị trùng môn thi nên học sinh có thể chọn thi bất kỳ môn nào trong 2 ngày thi. Thời gian tổ chức thi gọn trong 2 ngày, giảm một ngày so với trước đây, do đó giảm tốn kém cho kỳ thi.

Tuy nhiên, hạn chế là thời gian nghỉ giữa 2 buổi thi ngắn, các hoạt động của hội đồng coi thi và của thí sinh rất khẩn trương, do đó có áp lực cho thí sinh và hội đồng coi thi.

Phương án 2: thi trong 5 buổi

Ngày 2.6: Buổi sáng, thi ngữ văn từ 8 giờ - 10 giờ; buổi chiều, thi lịch sử từ 13 giờ 30 - 15 giờ; thi vật lý từ 16 giờ 15 - 17 giờ 15.

Ngày 3.6: Buổi sáng, thi toán từ 8 giờ - 10 giờ; buổi chiều, thi địa lý từ 13 giờ 30 - 15 giờ; thi hóa học từ 16 giờ 15 - 17 giờ 15.

Ngày 4.6: Buổi sáng thi ngoại ngữ từ 8 giờ - 9 giờ, sinh học từ 10 giờ 15 - 11 giờ 15.

Theo Bộ GD-ĐT, ngoài các ưu điểm như phương án 1, phương án này có thêm một số ưu điểm như: hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn được bố trí riêng vào 2 buổi sáng sẽ tạo tâm lý tốt cho học sinh, giảm áp lực đối với hội đồng thi. Tuy nhiên, hạn chế là thời gian thi kéo dài hơn vì phải thi 2 ngày rưỡi, gây tốn kém hơn cho công tác tổ chức thi và cho xã hội.

Phương án 3: thi trong 6 buổi

Ngày 2.6: Buổi sáng, thi toán từ 8 giờ - 10 giờ; buổi chiều, thi vật lý từ 13 giờ 30 - 14 giờ 30; địa lý từ 15 giờ 45 - 17 giờ 15.

Ngày 3.6: Buổi sáng, thi ngữ văn từ 8 giờ - 10 giờ; chiều thi hóa học từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30; lịch sử từ 15 giờ 45 - 17 giờ 15.

Ngày 4.6: Buổi sáng, thi ngoại ngữ từ 8 giờ - 9 giờ; chiều thi sinh học từ 13 giờ 30 - 14 giờ 30.

So với phương án 2 thì học sinh đỡ căng thẳng hơn vì ít có khả năng thí sinh chọn 2 môn trong một buổi chiều các ngày 2 và 3.6. Tuy nhiên, việc kéo dài thêm một buổi thi gây thêm tốn kém.

Với 3 phương án trên, thời gian chuyển đổi ca thi trong mỗi buổi để thực hiện nghiệp vụ thi là 75 phút.

Phương án 4:  thi trong 4 ngày, mỗi buổi học sinh thi một môn

Phương án này được Bộ đánh giá là học sinh và hội đồng thi đỡ căng thẳng. Tuy nhiên, thời gian tổ chức thi quá dài, gây tốn kém cho kỳ thi.

Tuệ Nguyễn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.