Tư vấn mùa thi 2014 đến với Đắk Lắk

25/02/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 24 - 25.3, chương trình Tư vấn mùa thi 2014 do Báo Thanh Niên tổ chức đã đến với các học sinh tại Đắk Lắk.

 Đông đảo học sinh tham dự buổi tư vấn tuyển sinh
Đông đảo học sinh tham dự buổi tư vấn tuyển sinh

Hàng ngàn học sinh của năm trường THPT tại Đắk Lắk đã được Ban tổ chức tặng đĩa CD ôn thi, tài liệu trắc nghiệm lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Ngoài tư vấn trực tiếp về quy chế tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp, trong ngày 25.2, các chuyên gia tư vấn đến từ 30 trường ĐH-CĐ khu vực phía Nam còn giải thích cặn kẽ thông tin mới nhất của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 chỉ còn bốn môn (Ngoại ngữ trở thành một trong số các môn tự chọn).

Không giống với học sinh tại các tỉnh thành khác, học sinh Đắk Lắk ít quan tâm đến những khối ngành kinh tế, mà chủ yếu quan tâm đến các khối ngành y dược và nông lâm. Vì là tỉnh có nhiều gia đình làm cà phê nên học sinh tại đây cũng quan tâm đến việc học ngành gì để về Đắk Lắk làm cà phê và dễ xin việc.

Sau Đắk Lắk, đoàn tư vấn sẽ đến với tỉnh Gia Lai vào ngày 27.3. Tại đây cũng diễn ra tư vấn truyền hình vào ngày 1.3 và tư vấn lớp.

 Vui mừng khi chỉ thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014
Vui mừng khi chỉ thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

 Học sinh đặt câu hỏi cho đoàn tư vấn
Học sinh đặt câu hỏi cho đoàn tư vấn

 TS Đỗ Phú Trần Tình, đại diện ĐH Kinh tế Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM giải đáp thắc mắc của học sinh
TS Đỗ Phú Trần Tình, đại diện ĐH Kinh tế Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM giải đáp thắc mắc của
học sinh

Phương Chi
Ảnh: N.Tập

>> 15 năm Tư vấn mùa thi: Nhiều phương thức hỗ trợ học phí
>> Hàng ngàn học sinh tham dự chương trình tư vấn mùa thi tại Lâm Đồng
>> 15 năm Tư vấn mùa thi: Giải đáp những thắc mắc cụ thể
>> Tư vấn mùa thi tại Tây nguyên
>> Kết thúc chương trình tư vấn mùa thi tại Đông Nam bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.