Quốc hội Ukraine hoãn thành lập chính phủ liên hiệp mới

25/02/2014 20:40 GMT+7

(TNO) Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 25.2 tuyên bố Quốc hội Ukraine trì hoãn bỏ phiếu thành lập một chính phủ liên hiệp mới cho đến ngày 27.2 tới.

Động thái này diễn ra giữa lúc các nhà ngoại giao phương Tây đổ xô đến thủ đô Kiev nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Ông Turchynov, Tổng thống lâm thời kiêm Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đưa ra thông tin trên trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 25.2, theo AFP.

Quốc hội Ukraine trước đó lên kế hoạch bỏ phiếu thành lập một chính phủ liên hiệp mới (bao gồm tất cả các đảng chính trị) vào hôm nay 25.2.

Ông Turchynov và một số nghị sĩ Ukraine đã lên tiếng cảnh báo Ukraine có thể bị chia rẽ thành hai phe thân Nga và thân châu Âu, sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị bãi nhiệm.

Mỹ và phương Tây kêu gọi Nga không can thiệp vào tình hình nội bộ Ukraine. Ông Oleksandr Turchynov, hôm 23.2 tuyên bố quyết tâm hợp tác với Nga, nhưng đồng thời Moscow cũng phải tôn trọng việc Ukraine có quyền lựa chọn hợp tác với EU.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25.2 lên tiếng cảnh báo Ukraine không thể bị ép buộc để chọn quan hệ thân thiết với Nga hoặc phương Tây.

Ông Lavrov cho rằng Nga sẽ không can dự vào vấn đề nội bộ Ukraine và kỳ vọng phương Tây cũng làm điều tương tự, theo Đài tiếng nói nước Nga.

Những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ trong 3 tháng qua khiến gần 100 người chết xuất phát từ việc chính quyền Tổng thống bị bãi nhiệm Yanukovych (vốn thân Nga) từ chối ký kết một thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với EU.

Cao ủy về chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton đã đến thủ đô Kiev vào ngày 24.2, gặp Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov. Còn Mỹ gửi Thứ trưởng Ngoại giao William Burns đến Kiev vào ngày 25.2 và Ngoại trưởng Anh William Hague cũng sắp đến Ukraine, theo AFP.

Ukraine dự kiến tiến hành bầu cử vào ngày 25.5. Ủy ban bầu cử Ukraine ngày 25.2 cho biết chiến dịch tranh cử Tổng thống cho cuộc bầu cử ngày 25.5 tới đã chính thức bắt đầu, theo AFP.

AFP cho hay các ứng cử viên tổng thống bao gồm thủ lĩnh biểu tình Arseniy Yatsenyuk, cựu Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại trưởng Ukraine vốn thân EU; bà Yulia Tymoshenko, cựu Thủ tướng Ukraine vừa mới được trả tự do; Vitali Klitschko, cựu vô địch đấm bốc hạng nặng trở thành chính trị gia Ukraine.

Phúc Duy

>> Nga cảnh báo tăng thuế nhập khẩu nếu Ukraine ký thỏa thuận với EU
>> Ukraine cần 35 tỉ USD viện trợ tài chính từ phương Tây
>> Chính phủ lâm thời Ukraine truy nã ông Viktor Yanukovych
>> Tổng thống lâm thời Ukraine tuyên bố quyết tâm hợp tác với Nga
>> Nga triệu hồi Đại sứ tại Ukraine về nước để ‘hội ý’
>> Ukraine: Nhiều quan chức thời ông Yanukovych định bỏ trốn
>> Mỹ: Quân đội Nga nên tránh xa Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.