'Nữ hoàng khí đốt' kêu gọi tiếp tục biểu tình chống chính phủ Ukraine

23/02/2014 09:10 GMT+7

(TNO) Ngay sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã lên tiếng kêu gọi tiếp tục biểu tình, mặc cho quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống Viktor Yanukovych.

(TNO) Ngay sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ngày 22.2 đã lên tiếng kêu gọi tiếp tục biểu tình, mặc cho quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống Viktor Yanukovych.

Trong một bài phát biểu trước người biểu tình tại quảng trường Độc Lập (thủ đô Kiev, Ukraine), ''Nữ hoàng khí đốt'' Tymoshenko, ngồi trên xe lăn, nói: “Mọi người không có quyền rời khỏi Maidan (tức quảng trường Độc Lập - PV). Đừng dừng lại”, theo AFP.

“Đừng rời khỏi Maidan nếu mọi người chưa đạt được những gì mình mong muốn”, bà Tymoshenko phát biểu trước đám đông 50.000 người biểu tình.

Bà Tymoshenko (53 tuổi) được trả tự do vào ngày 22.2 từ một bệnh viện ở thành phố Kharkov, nơi bà điều trị bệnh dưới sự quản thúc.

“Bà Tymoshenko giống như Roosevelt, nhưng bà không thể bị hủy diệt”, một người biểu tình có tên là Tetiana Matvychuk, so sánh bà Tymoshenko với cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, người cũng phải ngồi trên xe lăn.

Hồi tháng 10.2011, bà Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng quyền hành khi còn là thủ tướng Ukraine.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Tymoshenko lâu nay luôn cho rằng bà bị kết án 7 năm tù là do động cơ chính trị.

AFP cho hay trong tuần này có gần 100 người thiệt mạng sau những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Ukraine.

Phúc Duy

>> Quốc hội Ukraine bãi nhiệm tổng thống, thả cựu Thủ tướng Tymoshenko
>> Phiến quân Ukraine dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình
>> Tổng thống Ukraine bí mật rời khỏi thủ đô Kiev?
>> Bạo động Ukraine chấm dứt, đám đông vẫn giận dữ
>> Đột phá cho cuộc khủng hoảng Ukraine
>> Cận cảnh người biểu tình Ukraine xây lô cốt ngăn cảnh sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.