Đụng độ dữ dội ở miền tây Pháp

23/02/2014 17:24 GMT+7

(TNO) Cuộc biểu tình chống kế hoạch xây dựng sân bay Notre Dame des Landes, miền tây Pháp đã kết thúc trong bạo động, theo báo Le Figaro ngày 23.2.

(TNO) Cuộc biểu tình chống kế hoạch xây dựng sân bay Notre Dame des Landes, miền tây Pháp đã kết thúc trong bạo động, theo báo Le Figaro ngày 23.2.

 Người biểu tình quá khích ném gạch đá vào cảnh sát - Ảnh: Le Point
Người biểu tình quá khích ném gạch đá vào cảnh sát - Ảnh: Le Point

Cuộc biểu tình diễn ra ngày 22.2 ở thành phố Nantes (Pháp), quy tụ từ 20.000 - 50.000 người tham gia.

Chính quyền địa phương cho biết khoảng 1.000 người quá khích trong số đó đã ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát và đốt phá nhiều xe cộ, cửa hàng, trạm an ninh ở gần nơi diễn ra biểu tình. Một trụ sở của Vinci, tập đoàn trúng thầu kế hoạch xây dựng sân bay Notre Dame des Landes, cũng bị tấn công.

Cảnh sát phải dùng hơi cay, vòi rồng và tạm giữ 14 người để vãn hồi trật tự. Bạo động đã làm hàng chục người bị thương, trong đó có 8 cảnh sát.

Kế hoạch xây dựng sân bay quốc tế Notre Dame des Landes bị chỉ trích vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và không mang lại nhiều lợi ích về kinh tế.

Nhiều thăm dò trong những năm gần đây tại Pháp cho thấy có từ 50 - 70% người được hỏi phản đối kế hoạch này.

Lan Chi

>> 34% người Pháp ủng hộ đảng cực hữu
>> Pháp khởi tố 2 thiếu niên 'Hồi giáo cực đoan Syria
>> Dân Pháp không để tâm tổng thống 'có bồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.