Hồi giáo tẩy chay... sao Hỏa

21/02/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Các lãnh đạo Hồi giáo ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa ra sắc lệnh chống lại những người muốn sống trên sao Hỏa.

>> 1.058 ứng viên tranh vé lên sao Hỏa

 Sao Hỏa  - Ảnh: Daily Mail
Sao Hỏa  - Ảnh: PA

Theo tờ Daily Mail ngày 20.2, trong sắc lệnh đưa ra trước đó một ngày, Cơ quan Quản lý các vấn đề Hồi giáo (GAIAE) của UAE khẳng định việc lập “tổ ấm” trên sao Hỏa là “phi Hồi giáo”.

Sắc lệnh được ban hành sau khi công ty Mars One tuyên bố sẽ cố gắng thiết lập một sự định cư lâu dài của con người trên sao Hỏa.

“Hành trình lên sao Hỏa là một mối đe dọa thực sự với sinh mạng và sẽ không bao giờ được phép trong đạo Hồi. Người nào lên sao Hỏa sẽ không có khả năng duy trì sự sống và dễ có nguy cơ tử vong”, sắc lệnh viết.

Theo kinh Koran, tự sát là điều tuyệt đối cấm kỵ trong đạo Hồi.

Cho đến nay khoảng 500 người Ả Rập Xê Út và UAE đã tình nguyện tham gia chuyến hành trình lên sao Hỏa dự kiến diễn ra vào năm 2025.

Khang Huy

>> Hình ảnh Trái đất chụp từ sao Hỏa
>> Hố va chạm mới trên sao Hỏa
>> Nga đề xuất công cụ tìm nước trên sao Hỏa
>> Sao chổi gần sao Hỏa vào tầm ngắm
>> Sao Hỏa từng có sự sống cách đây 3,7 tỉ năm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.