Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu siết chặt kiểm soát xe quá tải

21/02/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra Giao thông vận tải năm 2014, tổ chức hôm nay 21.2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu 'siết chặt kiểm soát xe quá tải'.

(TNO) Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) năm 2014, tổ chức hôm nay 21.2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu "siết chặt kiểm soát xe quá tải".

>> Bộ trưởng Đinh La Thăng 'chê' giá vé đường sắt đắt
>> Bộ trưởng Đinh La Thăng: Vinashin đã giảm nợ 13.152 tỉ đồng

Hội nghị có sự tham dự của bộ trưởng và 3 thứ trưởng Bộ GTVT, cùng các đại diện của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương.

Ông Đinh La Thăng yêu cầu trong năm 2014 Thanh tra Bộ GTVT cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như siết chặt kiểm soát phương tiện vận tải, thanh tra việc bảo trì đường bộ. Ông dẫn chứng: “Quốc lộ 6 vừa sửa xong đã hỏng. Tôi vừa giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra việc này”.

Ngoài ra, Bộ trưởng GTVT cũng chỉ đạo Thanh tra Bộ tập trung thanh tra công tác đăng kiểm phương tiện, vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và tính mạng người dân.

Ông Thăng băn khoăn rằng tại sao chỉ có báo chí, người dân phát hiện (thông qua đơn tố cáo), còn cơ quan được giao nhiệm vụ nòng cốt là Thanh tra GTVT, lại không tự phát hiện?

Về vấn đề cổ phần hóa Tổng công ty đường sắt, Bộ trưởng Thăng cho rằng phải tách bạch việc quản lý lĩnh vực hạ tầng đường sắt ra khỏi kinh doanh vận tải.

Ông khẳng định làm được việc này chắc chắn sẽ tốt hơn, giúp ngành đường sắt phát triển, thu hút nhiều hành khách đi tàu, nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, chứ không lạc hậu như hiện nay.

Đình Mười

>> Quy định phạt xe quá tải trong hợp đồng xây dựng
>> Buộc hạ tải hàng trăm xe quá tải
>> Đường vào cảng lún nặng: Do xe quá tải hay chất lượng đường kém ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.