Tác giả 'Lời tình buồn' qua đời

20/02/2014 13:05 GMT+7

(TNO) Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, tác giả của bài thơ nổi tiếng Lời tình buồn vừa qua đời vào chiều 19.2 tại TP.HCM.

 
Chân dung nhà thơ và tuyển tập thơ Lời tình buồn - Ảnh: T.L.

 
"Anh đi rồi còn ai vuốt tóc. Lời tình thơm sách vở học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hở? Trời sa mù tầm tay với âu lo....", trích Lời tình buồn.

Bạn bè nhà thơ cho biết trước đó vài ngày, sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều trong bệnh viện.

Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh tên thật Phạm Minh Tâm, sinh năm 1943 tại Bình Thuận. Khi nhà thơ còn nhỏ, cha ông đi kháng chiến, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Mẹ tảo tần nuôi dưỡng 5 người con.

Lời tình buồn được Chu Trầm Nguyên Minh sáng tác sau đó Vũ Thành An phổ nhạc (năm 1967) và được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Quỳnh Lan... thể hiện.

Thanh Niên Online đã liên lạc với một số ca sĩ từng thể hiện ca khúc này nhưng rất tiếc là phần lớn ca sĩ đều đang ở nước ngoài.

Ngoài ra, nhiều người còn biết đến Chu Trầm Nguyên Minh qua những bài thơ xuất hiện đều đặn trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn.

Một số tác phẩm đã xuất bản của ông: Trong mặt trời buồn (1967), Quê hương, thơ và nước mắt (1968), Cuộc tình người (1969), Lời tình buồn (2012)...

Thiên Hương

>> Nghệ sĩ đóng rối Muppets John Henson qua đời
>> Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời
>> Thiên tài hài kịch' người Mỹ Sid Caesar qua đời
>> Huyền thoại điện ảnh Shirley Temple qua đời
>> Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman từng đoạt Oscar qua đời ở tuổi 46
>> Cô gái gốc Việt cứu sống 5 mạng người sau khi qua đời
>> Ca sĩ Cẩm Vân khốn khổ vì bị đồn qua đời
>> Ông Lê Hiếu Đằng qua đời
>> NSƯT Quang Hưng qua đời
>> Chồng của NSƯT Mỹ Châu qua đời tại Mỹ vì ung thư
>> Cha đẻ' đài TVB Thiệu Dật Phu qua đời
>> Diễn viên già nhất phim Cuốn theo chiều gió qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.