Khởi công gói thầu cầu đường sắt Hà Nội - TP.HCM

20/02/2014 02:15 GMT+7

Ngày 19.2, tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Tổng công ty đường sắt VN phối hợp Liên danh Rinkai (RCC) tổ chức động thổ xây dựng cầu đường sắt Tháp Chàm thuộc gói thầu xây lắp số 3C - dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Gói thầu thuộc giai đoạn 3, giai đoạn cuối dự án, thời gian thi công 30 tháng, với vốn đầu tư hơn 490 tỉ đồng. Toàn dự án có quy mô xây dựng 6 cầu đường sắt: Tháp Chàm, Sông Quao, Lòng Sông Lớn, Lòng Sông Nhỏ, Sông Lũy, Mương Mán thuộc địa phận các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết ngoài hiệu quả nâng cao tốc độ và an toàn chạy tàu, ngành đường sắt VN còn tiếp thu được những giải pháp công nghệ, phương pháp quản lý thi công đường sắt tiên tiến.

Đ.Mười

>> Thông cầu Bửu Hòa, tách khỏi cầu đường sắt
>> Khởi động nâng cấp 10 cầu đường sắt Bắc - Nam
>> Tách 3 cầu đường sắt khỏi đường bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.