Mô hình máy bay Boeing 777 bằng... giấy

19/02/2014 10:16 GMT+7

(TNO) Sinh viên người Mỹ Luca Iaconi-Stewart đã chế tạo thành công một bản sao máy bay Boeing 777 thu nhỏ, chỉ với keo và bìa cạc tông.

(TNO) Sinh viên người Mỹ Luca Iaconi-Stewart đã chế tạo thành công một bản sao máy bay Boeing 777 thu nhỏ, chỉ với keo và bìa cạc tông.

Bản sao giống thật đến từng chi tiết, từ ghế ngồi cho đến cánh quạt trong động cơ và thậm chí là phần càng có thể gấp vào hoặc đưa ra khi cất - hạ cánh.

Sinh viên 22 tuổi này cho biết, anh phải mất một năm nghiên cứu cấu trúc máy bay Boeing 777, được công bố bởi hãng hàng không Ấn Độ (Air India) trên mạng internet.

Sau đó, anh sử dụng bút chì và giấy để phác thảo một mô hình máy bay bằng giấy và keo nhưng có thể hoạt động như máy bay thật.

Trong quá trình thiết kế, Iaconi-Sewart còn nhờ vào sức mạnh của máy tính, thông qua các phần mềm đồ họa và công nghệ 2D, 3D...

Iaconi-Sewart cho rằng anh tự hào khi mô hình máy bay giấy của mình được trưng bày trong bảo tàng chứ không có mục tiêu to lớn nào khác.

Tạ Xuân Quan

>> 5 tuổi lái máy bay
>> Dùng máy bay tự hành trao nhẫn trong đám cưới
>> Dùng máy bay không người lái để chuyển... bia
>> Vé máy bay hạng “XL” cho hành khách quá khổ
>> Đền thờ máy bay
>> Chỉ vì mê ngủ trên máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.