Khởi công xây dựng làng thanh niên biên giới Lùng Vai

19/02/2014 01:44 GMT+7

Ngày 18.2, tại Lào Cai, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát lệnh khởi công dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp biên giới Lùng Vai, tại H.Mường Khương.

Khởi công xây dựng làng thanh niên biên giới Lùng Vai
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng học bổng cho học sinh nghèo tại xã Lùng Vai - Ảnh: H.Mai

Dự án có tổng vốn đầu tư 55 tỉ đồng sẽ có đầy đủ hệ thống hạ tầng điện, đường giao thông, trường học và trạm y tế và được xây dựng ở xã đặc biệt khó khăn, có vị trí quan trọng về vị trí quốc phòng an ninh biên giới. Dự kiến hoàn thành trong năm 2018, dự án sẽ tiếp nhận 160 hộ gia đình thanh niên các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng... đến định cư và lập nghiệp bằng các nghề nông, lâm nghiệp. Đây là làng thanh niên biên giới thứ hai được T.Ư Đoàn đầu tư xây dựng tại Lào Cai. Trước đó, năm 2008, dự án làng thanh niên lập nghiệp Trịnh Tường (H.Bát Xát) được xây dựng thành công, giải quyết cho 100 gia đình thanh niên dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.