Xe buýt lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ, 14 người chết

17/02/2014 08:51 GMT+7

(TNO) Một chiếc xe buýt đã rơi xuống một hẻm núi ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ vào ngày 16.2, khiến 14 hành khách thiệt mạng và 28 người khác bị thương, theo đài CNN.

 Xe buýt lao xuống hẽm núi ở Ấn Độ, 14 người chết
Cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: NDTV

Một quan chức chính quyền địa phương cho biết chiếc xe buýt chở quá tải đã lao xuống hẻm núi sâu hơn 240 m ở huyện Ramban sau khi tài xế bị mất lái.

“14 hành khách đã chết tại chỗ và 28 người khác bị thương, bao gồm một số trường hợp nguy kịch”, ông Shant Manu, ủy viên hội đồng huyện Ramban, cho biết.

Ông Shant Manu nói lực lượng quân đội và cảnh sát đã được triển khai ngay lập tức để giải cứu hành khách bị nạn.

“Chúng tôi huy động cả máy bay trực thăng của không quân Ấn Độ để đưa những người bị thương đến nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị”, ông Shant Manu cho biết thêm.

Chiếc xe buýt đã bị hư hỏng hoàn toàn trong vụ tai nạn.

Những vụ tai nạn trên xa lộ ngoằn ngoèo huyết mạch nối bang Jammu và Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ xảy ra thường xuyên do hành động phóng nhanh của các tài xế và tính chất nguy hiểm của tuyến đường.

Trùng Quang

>> Cháy xe buýt ở Ấn Độ, 45 người chết
>> Lại cháy xe lửa Ấn Độ, 9 người chết
>> Xe jeep đấu đầu xe tải ở Ấn Độ, 16 người chết
>> Xe buýt lao xuống kênh ở Bangladesh, 7 học sinh thiệt mạng
>> Tai nạn xe buýt ở Thổ Nhĩ Kỳ, 21 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.