Đức khôi phục chương trình nghe lén chống Mỹ và đồng minh

17/02/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Đức đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động phản gián chống Mỹ và các đồng minh phương Tây sau nhiều thập kỷ thờ ơ với các hoạt động này, nhằm đáp trả chương trình nghe lén toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

(TNO) Chính phủ Đức đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động phản gián chống Mỹ và các đồng minh phương Tây sau nhiều thập kỷ thờ ơ với các hoạt động này, nhằm đáp trả chương trình nghe lén toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chương trình phản gián của Đức sẽ bao gồm việc tích cực theo dõi các nhân viên Mỹ làm việc tại Đức, tờ Der Spiegel (Đức) đưa tin hôm 16.2.

Các đại sứ quán Anh và Mỹ cũng nằm trong số các mục tiêu của chương trình này.

Một trong những nguyên nhân chính yếu nữa khiến Đức quyết định khôi phục lại chương trình phản gián là vì thái độ Washington khi không đồng ý ký kết một thỏa thuận không theo dõi lẫn nhau với Đức, Der Spiegel cho biết.

Được biết, theo tiết lộ từ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, NSA đã cài bọ nghe lén điện thoại di động cá nhân của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2002.

Ngoài ra, cơ quan tình báo Mỹ còn được cho là đã bí mật thu thập dữ liệu internet, điện thoại của người dân Đức.

Hoàng Uy

>> Tình báo Mỹ nghe lén cả cựu Thủ tướng Đức
>> Có ít nhất 5 nước nghe lén điện thoại thủ tướng Đức
>> Báo Đức: Obama biết vụ nghe lén điện thoại thủ tướng Đức từ 2010
>> Mỹ nghe lén điện thoại của thủ tướng Đức từ năm 2002  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.