‘Khi chúng ta già’ vừa ra mắt đã bị tố ‘ăn cắp’

13/02/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Ngay sau khi ca khúc Khi chúng ta già được Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol tung ra (ngày 11.2) thì Nguyễn Thị Việt Hà- tác giả bài thơ cùng tên đã lên tiếng.

(TNO) Ngay sau khi ca khúc Khi chúng ta già được Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol tung ra (ngày 11.2) thì Nguyễn Thị Việt Hà - tác giả bài thơ cùng tên đã lên tiếng.

 

 

 Khi chúng ta già ra mắt nhân ngày Valentine năm 2014 - Ảnh: chụp từ màn hình Youtube
Khi chúng ta già ra mắt nhân ngày Valentine năm 2014 - Ảnh: chụp từ màn hình Youtube

Theo Việt Hà, bài thơ Khi chúng ta già được chị viết ngày 11.4.2013, đăng trên Blog Yume cùng thời gian đó.

Trong khi đó, ca khúc cùng tên của Hồng Phước được Việt Hà cho biết là “Trùng về ý tưởng và cảm xúc. Ngôn từ thì giống đến 80%” bài thơ của chị.

Nói về bài thơ, Việt Hà chia sẽ: “Bài thơ ấy là quà tặng của tôi cho một người quan trọng và tôi muốn người khác trân trọng tác phẩm của tôi”.

Sau khi báo chí đã lên tiếng, tác giả Việt Hà cho biết Hồng Phước có nhắn tin riêng trên facebook giải thích đại ý nói là “vô tình và mong chị thông cảm”. Tuy nhiên, tác giả muốn “Hồng Phước phải công khai và lập tức đính chính”.

“Chị tin người như Phước, có nền tảng giáo dục tốt sẽ có cư xử phải đạo”, Việt Hà cho biết.

PV Thanh Niên Online đã liên lạc với đại diện ca sĩ Hồng Phước và nhận được... câu trả lời: "Không bình luận gì về vấn đề này".

                                                                                                                          Diễm Út

>> Hoàng Yến, Hương Giang Idol hát về tình yêu đau khổ
>> Hương Giang Idol bất ngờ thay thế Noo Phước Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.