Vẫn còn nhiều điểm giữ trẻ không phép

12/02/2014 03:30 GMT+7

Từ ngày 11.2 cho đến hết tháng 2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức các buổi khảo sát các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Buổi khảo sát đầu tiên tiến hành tại Q.Thủ Đức, về các vấn đề như sĩ số, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... Hiện quận này còn 3 trường, 50 nhóm lớp hoạt động không phép.

Đa số các trường, nhóm lớp đều chỉ giữ trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên, nên vẫn tồn tại 118 điểm giữ gia đình (từ 1 - 6 trẻ/điểm) tập trung vào nuôi giữ trẻ nhỏ hơn. Lực lượng giáo viên luôn biến động và hạn chế về trình độ. Theo kế hoạch, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tiếp tục khảo sát tại Q.7, Gò Vấp, Bình Tân...

B.Thanh

>> Xử lý dứt điểm các cơ sở mầm non không phép
>> Công bố tên cơ sở mầm non chưa đủ tiêu chuẩn
>> Nhọc nhằn cho trẻ đi học mầm non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.