Gia hạn xử phạt lao động VN cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

12/02/2014 03:05 GMT+7

Ngày 11.2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết Chính phủ đã thông qua đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH gia hạn thêm 2 tháng, chưa xử phạt 100 triệu đồng đối với các lao động (LĐ) VN đi làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc ở lại trái phép sau khi hết hạn hợp đồng mà tự nguyện về nước.

Theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.8.2013, thời gian ân xá có hiệu lực trong vòng 3 tháng (từ 1.10.2013 đến 10.1.2014). Tuy nhiên, theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, số lao động bất hợp pháp tại Đài Loan đăng ký về nước trong tháng 1.2014 rất đông, có nhiều LĐ chưa làm kịp thủ tục về nước, nên Bộ LĐ-TB-XH đề xuất gia hạn đến 10.3.2014.

T.Hằng

>> Lao động cư trú bất hợp pháp tại Ả Rập Xê Út được ân xá
>> Lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài có thể bị phạt 100 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.