Hỗ trợ phát triển làng nghề gắn với du lịch

11/02/2014 10:08 GMT+7

Đó là một trong những mục tiêu chính của đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh này phê duyệt.

Hỗ trợ phát triển làng nghề gắn với du lịch

Dệt thổ cẩm là một trong những nghề sẽ được hỗ trợ phát triển gắn với du lịch

Theo đó, đến năm 2016 sẽ phát triển số lượng làng nghề toàn tỉnh lên 33 làng nghề, trong đó hỗ trợ và phát triển 12 làng nghề gắn với du lịch. Giai đoạn 2017 - 2020 phát triển lên 39 làng nghề; trong đó thành lập mới 6 làng nghề, hỗ trợ và phát triển 13 làng nghề gắn với du lịch.

Các làng nghề có sản phẩm phù hợp với phát triển du lịch sẽ được hỗ trợ để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các khu trưng bày, tạo điểm đến cho du khách như: nghề trồng hoa, chạm bút lửa, hoa khô, dệt thổ cẩm, làm rượu cần, làm tranh hoa, dệt lụa… Nhu cầu vốn thực hiện đề án gần 8,3 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách hơn 5,4 tỉ đồng, còn lại là vốn của các thành phần kinh tế.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.