Hỗ trợ chủ 'hòn đá bị bắt giam' 110 triệu đồng

11/02/2014 01:59 GMT+7

Ngày 10.2, bà Trần Thị Sắc (trú xã Hbông, H.Chư Sê, Gia Lai) xác nhận UBND H.Chư Sê đã chuyển hỗ trợ cho gia đình bà 110 triệu đồng. Đây là số tiền hỗ trợ các chi phí hợp lý trong quá trình bà Sắc phát hiện và vận chuyển hòn đá mà sau này bị UBND H.Chư Sê cưỡng chế, tịch thu.

Trước đó, trong phiên xử phúc thẩm, nguyên đơn là bà Trần Thị Sắc và đại diện cho bị đơn là ông Nguyễn Hồng Linh (Chủ tịch UBND H.Chư Sê) đã đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí cho bà Sắc, đồng thời bà này cũng đồng ý rút đơn.

Trần Hiếu

>> Vụ án 'bắt giam hòn đá': Lấy tang vật đem trưng bày
>> Xét xử vụ án 'bắt giam hòn đá': 'Đá gì cũng là khoáng sản' (!)
>> Vụ bắt giam hòn đá: Sẽ xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.