Xoài Đá Trắng Phú Yên trở thành cây di sản

10/02/2014 02:00 GMT+7

Ngày 9.2, tại chùa Từ Quang (còn gọi là chùa Đá Trắng, thuộc xã An Dân, H.Tuy An), Sở VH-TT-DL Phú Yên phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón bằng công nhận quần thể 20 cây xoài Đá Trắng - nằm trong di tích lịch sử chùa Từ Quang - là cây di sản Việt Nam.

Vườn xoài này do hòa thượng Pháp Chuyên (hiệu Luật Truyền, đời thứ 36 thuộc dòng phái Lâm Tế) trồng cách đây khoảng 220 năm. Xoài Đá Trắng khi chín có màu vàng tươi, vị ngọt thanh và có mùi thơm dịu nhẹ, trước đây được dùng tiến vua nên còn gọi là xoài Ngự, xoài Tiến. Hiện các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch bảo tồn nguồn gien quý của cây xoài này, đồng thời nghiên cứu nhân rộng, xây dựng thành thương hiệu xoài Đá Trắng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.