Đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

10/02/2014 01:05 GMT+7

Sáng 8.2, Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình điều động 2 tàu lớn cùng 18 chiến sĩ đi kiểm tra phát hiện ở tọa độ 17 độ 48 phút vĩ độ bắc, 106 độ 55 phút kinh độ đông (cách bờ biển Quảng Bình 25 hải lý) có tàu cá lớn mang số hiệu 12096, tàu có tên Quỳnh Đan Châu, do Ngô Cẩm Tùng làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên (tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc) đang đánh bắt bằng nghề câu trái phép.

Sáng 8.2, Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình điều động 2 tàu lớn cùng 18 chiến sĩ đi kiểm tra phát hiện ở tọa độ 17 độ 48 phút vĩ độ bắc, 106 độ 55 phút kinh độ đông (cách bờ biển Quảng Bình 25 hải lý) có tàu cá lớn mang số hiệu 12096, tàu có tên Quỳnh Đan Châu, do Ngô Cẩm Tùng làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên (tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc) đang đánh bắt bằng nghề câu trái phép.

Lực lượng biên phòng đã khống chế 1 tàu lớn và 4 thuyền câu cùng 14 người. Sau khi lập biên bản xử lý, Hải đội 2 đã đẩy đuổi tàu trên ra khỏi vùng biển Việt Nam.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.