Xe khách quá tải dùng xe máy chở khách né CSGT

09/02/2014 16:10 GMT+7

* Nhà xe tháo ghế để nhồi nhét khách (TNO) Nhiều xe khách quá tải tìm cách vượt trạm kiểm soát của CSGT bằng cách xuống khách, rồi cho xe máy chở khách vượt qua trạm kiểm soát.

(TNO) Hôm nay 9.2, tại Quảng Bình, lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra xe trên QL1.

>> CSGT tổng kiểm tra xe trên QL 1, người dân tranh thủ... kiếm tiền

Phát hiện xe cho khách xuống né CSGT 1
Tại xã Thanh Thủy, sau khi được nhóm người đứng bên đường giơ mũ bảo hiểm lên ra hiệu, xe Chung Chính tấp vào và xuống một số khách để cho nhóm người kia chở bằng xe máy vượt trạm CSGT

Việc tổng kiểm tra do Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình và Cục CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp thực hiện.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, nhiều nhà xe tiếp tục có hành vi đối phó với CSGT bằng cách xuống khách, chở khách bằng xe máy qua trạm kiểm soát.

Số người này thậm chí di chuyển vị trí ra cách xa điểm lực lượng CSGT chốt chặn đến hơn 10 km.

Phát hiện xe cho khách xuống né CSGT 2
Nhận tin báo của chúng tôi, lực lượng CSGT tổ chức truy đuổi và dừng chiếc xe tại địa phận xã Sen Thủy 

Phát hiện xe cho khách xuống né CSGT 3
Một khách đi trên xe Chung Chính đang ngồi trên xe máy

PV Thanh Niên Online đã ghi lại được hình ảnh xe khách Chung Chính mang biển số 35N-5032 do Đinh Quốc Tuấn ở TP.Ninh Bình điều khiển “xuống” khách tại địa phận xã Thanh Thủy, sau đó cho xe máy chở khách vượt trạm.

Nhận tin báo, CSGT đã tổ chức đuổi theo và dừng xe tại xã Sen Thủy. Lái xe đã bị lập biên bản với mức xử phạt 1.500.000 đồng, tước giấy phép lái xe trong vòng 30 ngày về hành vi xuống khách sai quy định.

Nhà xe tháo ghế để nhồi nhét khách

Trong ngày tổng kiểm tra xe khách trên QL1 hôm nay 9.2, lực lượng CSGT tại Quảng Bình phát hiện nhiều xe chở vượt quá số người quy định. Trong đó, xe 18N-5540 chở 62/51 người; chủ xe đã cho tháo 2 dãy ghế áp chót để nhét khách ngồi nhiều hơn và còn lắp thêm thành treo cho người nằm sát trần xe.

Thiếu tá Trần Đức Dương, Phó trưởng phòng CSGT Quảng Bình, cho biết kết thúc ngày làm việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 178 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự ATGT.

Cụ thể, 57 xe ô tô khách chở quá số người quy định, bắt buộc chuyển tải 146 hành khách; 48 xe chạy quá tốc độ quy định, 21 xe đi không đúng phần đường, 16 xe không có hợp đồng vận chuyển, không có xác nhận 2 đầu bến; các lỗi khác 36 trường hợp.

Dự kiến phạt tiền 274 triệu đồng, trong đó có 84 trường hợp xử phạt tại chỗ với số tiền gần 100 triệu đồng.

31 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, tạm giữ 5 phương tiện.

Nhà xe tháo ghế để nhồi nhét khách1

Nhà xe tháo ghế để nhồi nhét khách 2
Xe 18N-5540 tháo 2 dãy ghế gần cuối để nhồi nhét khách và cải tạo cho người nằm ở trên

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Giao xe chở khách, mang đi cầm
>> 22 xe chở khách quá quy định
>> Xe chở khách VN du lịch Campuchia bị lật, 1 người chết, 9 người bị thương
>> Đề xuất tạm giữ xe chở khách quá tải
>> Gần 30% xe chở khách tại TP.HCM vi phạm tiêu chuẩn khí thải
>> Đừng xem thường nơi đậu xe cho khách
>> Xe chở khách quá tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.