Muỗi bùng phát

10/02/2014 03:00 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ở các khu cầu Mé (thuộc đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11) và khu phố 1, 2, 3, 4 thuộc P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM khổ sở vì muỗi bùng phát.

Bà Huệ, người dân ở sát cầu Mé (P.3, Q.11), cho biết khu vực này ô nhiễm môi trường nặng nên muỗi sinh nở nhiều, nhất là vào lúc chạng vạng tối, muỗi bay vo ve tạo thành tiếng kêu. Đứng đâu cũng bị muỗi đốt.

Chỉ vào ngôi nhà đang đóng cửa im ỉm, bà Nguyễn Thị Ngọc  Điệp, nhà số 77/34D đường 25A (P.Tân Quy, Q.7), nói: “Ngày tết lẽ ra phải mở cửa đón khách nhưng hễ mở cửa là muỗi ùa vào, sợ quá, ai cũng đóng kín cửa”.

Lý giải việc muỗi bùng phát, bà Tào Thị Thu Thảo -  Phó chủ tịch UBND P.Tân Quy, Q.7 cho biết: Do công trình thi công cống hộp tại rạch Bến Sao (do Khu quản lý giao thông đô thị số 4 thực hiện) nên dòng chảy bị ảnh hưởng, từ đó phát sinh dịch muỗi ở khu vực các khu phố 1, 2, 3, 4. Bà Thảo nói: “Trước tết, quận, phường đã tổ  chức phun thuốc diệt muỗi một đợt. Tuy vậy, đến nay muỗi lại bùng phát. Sắp tới, phường sẽ đề xuất phun thuốc diệt muỗi thêm lần nữa. Đó là giải pháp trước mắt. Để chấm dứt tình trạng muỗi nhiều thì việc thi công cống hộp phải được hoàn thành sớm. Theo kế hoạch, ngày 31.12.2013 công trình này hoàn thành, tuy nhiên mãi đến nay vẫn chưa xong, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên về  vấn đề này”.

Thanh Đông

>> Muỗi bùng phát ở cầu Băng Ky: Do đập nước thi công chậm
>> Thuốc diệt muỗi từ cây neem
>> Chuẩn bị phun thuốc diệt muỗi toàn TP 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.