Vụ sát hại dã man hai vợ chồng ở Đà Lạt: Nạn nhân thứ 2 tử vong

08/02/2014 11:15 GMT+7

(TNO) Sáng 8.2, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt cho biết ông Vũ Minh Hồng (55 tuổi), chồng bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi), nạn nhân của vụ giết người dã man tại xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đã tử vong.

(TNO) Sáng nay 8.2, theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Hồng (55 tuổi), chồng bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi), nạn nhân của vụ giết người dã man tại xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đã tử vong.

 Ông Hồng lúc mới nhập viện
Ông Hồng lúc mới nhập viện

Trước đó, chiều 7.2, thấy tình hình ông Hồng nguy kịch nên con trai của ông Hồng xin cho bố xuất viện để đưa về nhà riêng ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Đến tối cùng ngày ông Hồng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi sáng nay (8.2), ông Hồng bị 4 vết chém bên phải đầu dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, tai phải ông Hồng bị đứt.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, tối 26.1 (26 tết), Lữ Văn Quý (22 tuổi), ngụ bản La Lượng, xã Hữu Kiện, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là người đang thuê lô đất của vợ chồng ông Hồng, đến gõ cửa nhà ông Hồng vay tiền. Do bị từ chối nên Quý đã dùng rựa mang theo và búa đóng đinh sát hại cả hai vợ chồng ông Hồng. Hậu quả, bà Hợp chết tại chỗ, còn ông Hồng đến trưa 27.1, mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trang hôn mê nguy kịch.

Sau đó, nghi phạm Lữ Văn Quý bị Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an Nghệ An bắt tại đầu cầu Bến Thủy (TP.Vinh) vào đêm 5.2 khi Quý đang tìm đường lẩn trốn. Tang vật thu được là 2 chiếc điện thoại của vợ chồng ông Hồng, bà Hợp.

Hiện tại, Công an Lâm Đồng đang di lý Quý từ Nghệ An về Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Kinh hoàng vụ án người làm sát hại vợ chồng chủ vườn
>> Bắt hai nghi can sát hại vợ chồng chủ vườn cà phê
>> Bị truy sát, hai vợ chồng công nhân nguy kịch
>> Vụ sát hại vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I, Hà Nội: 200 cảnh sát vây bắt hung thủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.