Kiểm tra tốc độ xe, phát hiện thuốc nổ trái phép

08/02/2014 12:15 GMT+7

(TNO) Khi lực lượng CSGT dừng mô tô chạy quá tốc độ để xử lý hành chính thì bất ngờ phát hiện lượng thuốc nổ trái phép đang được nghi phạm vận chuyển lên bãi vàng để "tiêu thụ".

(TNO) Khi lực lượng CSGT dừng mô tô chạy quá tốc độ để xử lý hành chính thì bất ngờ phát hiện lượng thuốc nổ trái phép đang được nghi phạm vận chuyển lên bãi vàng để "tiêu thụ".

>> Vận chuyển trái phép hàng trăm kíp nổ lên bãi vàng
>> Vận chuyển trái phép gần 400 kg thuốc nổ

Khoảng 8 giờ 5 phút sáng nay 8.2, Tổ tuần tra xử lý mô tô vi phạm tốc độ thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông - Phòng CSGT và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hơn 10kg thuốc nổ trái phép trong một lần xử lý hành chính xe vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1A.

Cụ thể, tổ tuần tra do đại úy Phạm Phương Bình làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại km 973 + 200 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Phục, huyện Thăng Bình thì xác định Lưu Văn Canh (37 tuổi, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển mô tô BKS 20D1 016.34 chạy vượt quá tốc độ cho phép (chạy 67km/giờ, trong khi quy định 60km/giờ).

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ, Canh có biểu hiện định bỏ trốn nhưng lập tức bị chặn giữ.

Sau đó,  qua kiểm tra xe mô tô của Canh, tổ công tác phát hiện một bao tải chứa khoảng 10kg thuốc nổ.

Theo khai nhận bước đầu, Canh đã “nhặt” được lượng thuốc nổ trái phép này tại bãi vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) và đang trên hành trình chở số thuốc nổ này lên lên địa bàn huyện Phước Sơn để sử dụng trong việc khai thác vàng trái phép.

Vụ việc hiện đã được tổ tuần tra bàn giao nghi phạm và tang vật cho Công an huyện Thăng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

H.X.Huỳnh

>> Ba người mua bán thuốc nổ trái phép lãnh án
>> Nguyên cán bộ hải quan lãnh án vì vận chuyển trái phép titan
>> Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép hàng chục tấn rong mơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.