Singapore hục hặc với Indonesia vì tên tàu chiến

07/02/2014 03:30 GMT+7

Singapore đã bày tỏ quan ngại về việc Indonesia định dùng tên của hai binh sĩ tham gia vụ đánh bom một tòa nhà ở Singapore hồi năm 1965 để đặt tên cho một con tàu hải quân.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, Ngoại trưởng K.Shanmugam đã thảo luận với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa về vấn đề trên cũng như “tác động của việc này đối với người dân Singapore, đặc biệt là gia đình các nạn nhân”. Một ngày trước đó, báo Kompas (Indonesia) đưa tin hải quân Indonesia đang lên kế hoạch đặt tên KRI Usman Harun cho một tàu chiến, theo tên của Osman Haji Mohamed Ali và Harun Said. Hai binh sĩ này đã bị xử tử tại Singapore hồi năm 1968 vì vụ đánh bom khiến 3 người chết và 33 người bị thương, theo tờ The Straits Times. Vụ đánh bom là một phần nỗ lực của Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là ông Sukarno nhằm châm ngòi xung đột quân sự chống quốc gia Malaysia mới thành lập, từng bao gồm cả Singapore.

Danh Toại

>> Indonesia khiến Singapore 'nóng mặt' vì cái tên một con tàu chiến
>> Tác phẩm Việt trên Sân khấu Nghệ thuật Singapore
>> Singapore phạt tù một người Việt buôn sừng tê giác
>> Bệnh lây nhiễm làm chộn rộn Singapore dịp cuối năm
>> Chấn động vụ bắt cóc, tống tiền mẹ của tỉ phú ở Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.