Quy định tuổi của thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

08/02/2014 03:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

Theo đó, tuổi của thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70. Tuổi của thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành và cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh phó giáo sư không quá 67, đối với thành viên có chức danh giáo sư không quá 70.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi nhưng không quá 1/3 tổng số thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành và cơ sở.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.