Campuchia có thêm 35 đại tướng

07/02/2014 03:40 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ký sắc lệnh phong đại tướng cho 29 sĩ quan quân đội và 6 chỉ huy cảnh sát. Tờ Cambodia Daily ngày 6.2 cho biết quyết định thăng hàm cho 29 sĩ quan quân đội được thực hiện theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh.

Trong số những người được thăng hàm theo sắc lệnh ký ngày 30.1, có một người là quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, 10 phó quốc vụ khanh và 18 phó tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia. Trong khi đó, theo sắc lệnh đề ngày 22.1 của Thủ tướng Hun Sen, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ouk Kimlekh, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Khieu Sopheak, Tổng cục trưởng Hậu cần - Tài chính Mao Bunnarin, cùng các lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quốc gia Chan Ann, Mao Chandara và Sok Phal cũng đã được phong đại tướng. Chính phủ Campuchia cho biết việc phong tướng trong quân đội và cảnh sát được thực hiện thường xuyên nhằm tưởng thưởng những người có thành tích tốt.

Trùng Quang

>> Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy họp kín
>> Kết quả bầu cử ở Campuchia: Đảng của ông Hun Sen chiến thắng
>> Campuchia phá âm mưu 'cách mạng hoa hồng' lật đổ Thủ tướng Hun Sen
>> Đảng của ông Hun Sen chiến thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.