Giáo sư người Mỹ lì xì cho trẻ em Việt

05/02/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Một giáo sư người Mỹ lì xì cho trẻ em trong bữa tiệc tân niên, những sinh viên làm khuôn gói bánh chưng, và ông đồ cho chữ ngày xuân… là những hình ảnh gây xúc động cho nhiều học sinh, sinh viên Việt tại Mỹ.

Để gói bánh chưng, nhóm sinh viên ở tiểu bang Missouri phải tự chế khuôn bằng những thiết bị trong phòng thí nghiệm - Ảnh Tuấn Trương
Để gói bánh chưng, nhóm sinh viên ở tiểu bang Missouri phải tự chế khuôn bằng những
thiết bị trong phòng thí nghiệm - Ảnh Tuấn Trương

Giao thừa ở Việt Nam là thứ 5 ngày 30.1 ở Mỹ, là ngày thường nên mọi người đều phải đi làm, đi học. Chính vì vậy, nhiều hội du học sinh ở các bang đã chọn tổ chức tết vào cuối tuần vừa qua. Mặc dù tết muộn và đón xuân nơi xứ người nhưng tình cảm cộng đồng vẫn hết sức ấm áp, nhiều hình ảnh đẹp đọng lại trong người Việt trẻ và cả du khách nước ngoài.

Việc cắt lá chuối cũng được đo đạc cho chuẩn từng milimet - Ảnh: Tuấn Trương
Việc cắt lá chuối cũng được đo đạc cho chuẩn từng milimet - Ảnh: Tuấn Trương

Cỗ Tết ở Missouri có cả dâu tây (cô là người Mỹ, vợ một du học sinh người Việt) tham gia gói bánh, chuẩn bị tiệc- Ảnh: Tuấn Trương
Cỗ tết ở Missouri có cả cô dâu tây (cô là người Mỹ, vợ một du học sinh người Việt) tham gia
gói bánh, chuẩn bị tiệc - Ảnh: Tuấn Trương

Vị giáo sư người Mỹ GS.Jerry Nelson tại ĐH Missouri tặng lì xì cho trẻ em Việt Nam (con của các nghiên cứu sinh Việt tại Missouri) tại tiệc tất niên ở TP. Columbia, tiểu bang Missouri. GS. Jerrry Nelson là người đã nhiều lần đến Việt Nam, ông đã giúp rất nhiều sinh viên Việt Nam tìm được học bổng tại Mỹ
Vị giáo sư người Mỹ Jerry Nelson tại ĐH Missouri lì xì cho trẻ em Việt Nam
(con của các nghiên cứu sinh Việt tại Missouri) tại tiệc tân niên ở TP.Columbia, tiểu bang Missouri. Giáo sư Jerrry Nelson là người đã nhiều lần đến Việt Nam, ông đã giúp rất nhiều
sinh viên Việt Nam tìm được học bổng tại Mỹ - Ảnh: Tuấn Trương

Món ăn đoạt giải nhất phần thi nấu ăn tại Columbia, Missouri
Món ăn đoạt giải nhất phần thi nấu ăn tại Columbia, Missouri - Ảnh: Tuấn Trương

Tại ĐH công nghệ Massachusetts (MIT), thành phố Cambridge, Massachusetts, tiệc tân niên của du học sinh còn có sự xuất hiện của “thầy bói” xem quẻ đầu năm bằng Mac book pro. “Thầy” là Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Tô Lan (giữa), đang nghiên cứu tại ĐH Harvard
Tại ĐH công nghệ Massachusetts (MIT), thành phố Cambridge, Massachusetts, tiệc tân niên của du học sinh còn có sự xuất hiện của “thầy bói” xem quẻ đầu năm bằng Macbook pro. “Thầy” là tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Tô Lan (giữa), đang nghiên cứu tại
ĐH Harvard - Ảnh: Tuấn Trương

Ở bàn bên cạnh, ông đồ đang cho chữ du học sinh. Ông đồ cũng là Tiến sĩ Hán Nôm, đang nghiên cứu tại Harvard. ảnh Káp Long
Ở bàn bên cạnh, ông đồ đang cho chữ du học sinh. Ông đồ cũng là tiến sĩ Hán Nôm,
đang nghiên cứu tại Harvard - Ảnh: Káp Thành Long

Thầy cho con xin chữ “Trí”- truyền thống hiếu học được tiếp nối dù ở Mỹ hay Việt Nam
Thầy cho con xin chữ “Trí” - truyền thống hiếu học được tiếp nối dù ở Mỹ hay Việt Nam
- Ảnh: Káp Thành Long

Trẻ em vui chơi trong tình đồng bào ấm áp ở nước Mỹ giữa mùa đông lạnh giá
Trẻ em vui chơi trong tình đồng bào ấm áp ở nước Mỹ giữa mùa đông lạnh giá - Ảnh: Káp Thành Long

Káp Thành Long - Tuấn Trương

>> Thanh Bùi kể chuyện đón tết Việt ở Úc
>> Tây ăn tết Việt: Háo hức chờ tết
>> Tết Việt của chàng trai Pháp
>> Tây ăn tết Việt trên biển Hạ Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.