Cháy rừng ở Sa Pa nhiều khả năng do dân đốt nương rẫy

05/02/2014 12:14 GMT+7

(TNO) Vụ cháy rừng xảy ra chiều mùng 3 Tết ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã thiêu trụi 15 ha, nhiều khả năng do người dân đốt nương rẫy sơ ý làm cháy rừng.

>> Sa Pa huy động trên 300 người chữa cháy rừng Hoàng Liên
>> Cháy rừng do đốt vàng mã
>> Sau mưa tuyết, Lào Cai đối mặt với nguy cơ cháy rừng
>> Quân đội Úc huấn luyện về thuốc nổ gây ra cháy rừng?
>> Cháy rừng đe dọa tây California

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online chiều qua 4.2, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Ngọc Hinh cho biết, vụ cháy rừng xảy ra khoảng 16 giờ ngày 2.2, tức ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ, thuộc thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên đã thiêu trụi trên 15 ha.

Trong đó có 1,35 rừng tái sinh sau vụ cháy xảy ra hồi năm 2010. Số còn lại phần lớn là diện tích rừng tự nhiên nghèo tài nguyên.

Về nguyên nhân dẫn đến cháy rừng, ông Nguyễn Ngọc Hinh thông tin, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nhưng nhiều khả năng do người dân bất cẩn khi đốt nương dọn rẫy chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hinh, sau đợt mưa tuyết xảy ra giữa tháng 12.2013 gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, huyện Sa Pa có hàng chục nghìn ha rừng bị gãy cành, rụng lá, nhiều thảm thực vật bị chết khô.

 Cháy rừng ở Sa Pa nhiều khả năng do dân đốt nương rẫy
Trên 15 ha rừng đã bị thiêu trụi trong vụ cháy ở Sa Pa xảy ra chiều mùng 3 Tết - Ảnh: Khánh Vân


Vào mùa khô, thời tiết ở Sa Pa thường nắng nóng, độ ẩm xuống thấp lại gặp gió Ô Quy Hồ hanh khô cũng là nguyên nhân dễ gây cháy rừng, bùng phát trên diện rộng. Đề phòng cháy rừng, tình trạng người dân đốt nương làm rẫy sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Theo thống kê có trên 80% người dân tại huyện Sa Pa bám rừng làm lâm nghiệp, nông nghiệp nên việc cấm họ đốt nương rẫy là rất khó vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Hiện tại, huyện Sa Pa chỉ đạo chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức hướng dẫn người dân đốt nương rẫy đúng cách, triển khai các biện pháp phòng chống cháy cho các diện tích nằm trong diện có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.