Tràn ngập lễ hội đầu năm

05/02/2014 03:00 GMT+7

Hội gò Đống Đa là một trong những hội xuân đầu tiên, bắt đầu mùa lễ hội phía bắc vào hôm qua, 4.2 (mùng 5 tết).

 
Tái hiện chiến thắng Kỷ Dậu và chuyện tình Nguyễn Huệ - Ngọc Hân / Ảnh: Ngọc Thắng

Kịch bản hội gò Đống Đa đã nhiều năm qua không thay đổi. Sau màn rước kiệu là biểu diễn trống hội cũng như các hoạt cảnh về vua Quang Trung, về tình cảm của ông với Thăng Long và Ngọc Hân công chúa. Trang phục biểu diễn cũng thay đổi theo từng năm, trên nền câu chuyện về chiến thắng thần tốc năm Kỷ Dậu 1789 - khi người anh hùng áo vải đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh. “Năm nào tôi cũng đi hội gò, xem lại hoạt cảnh, xem lại cảnh chúng ta đánh tan quân xâm lược phương bắc”, ông Ngọc Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội) nói.

Cùng ngày 5.2 (mùng 6 tết), hội chùa Hương và hội đền Gióng khai mở. Nếu như hội chùa Hương sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch thì hội Gióng chỉ kéo dài 3 ngày. Hội Gióng sẽ diễn ra với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như khai quang, dâng hoa tre... Thông tin từ ban tổ chức cho biết giá vé lễ hội chùa Hương không thay đổi từ năm 2012 đến nay: 50.000 đồng/vé tham quan, 35.000 - 40.000 đồng/vé đò dọc.

Hội Xoan sẽ diễn ra ngày 6.2 (mùng 7 tết) tại Phú Thọ. Tại lễ hội này sẽ có tiệc cầu xuân theo truyền thống gồm cỗ chay với củ mài và mật ong. Cũng sẽ có các tích trò về năm vị tướng của vua Hùng.

Tiếp theo đó, lễ hội Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 9.2 (mùng 10 tết). Thông tin cho biết lễ hội sẽ có dâng hương, cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Hội Lim cũng sẽ khai mạc vào 12.2 (13 tháng giêng).

Nghi lễ Khai ấn đền Trần 2014 sẽ bắt đầu từ 22 giờ 15 phút ngày 13.2 (14 tháng giêng) tại đền Trần (TP.Nam Định) và sẽ kéo dài tới hết ngày 19.2 (20 tháng giêng). Ban tổ chức cho biết lễ hội đền Trần năm nay sẽ có nhiều đổi mới như: thêm lễ hội rước nước và tế cá Triều Đẩu, cá Long Ngư từ giếng Rồng (sông Hàm Rồng) về phủ Thiên Trường (đền thờ các vua Trần) và đảm bảo đủ lộc ấn để phát cho du khách.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP.Hải Dương) sẽ diễn ra từ 13 - 22.2 (14 đến 23 tháng giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả...

 
Lễ rước kiệu - Ảnh: Ngọc Thắng

Tái hiện hào khí Tây Sơn

Trong các ngày 3 và 4.2 (mùng 4 và mùng 5 Tết Giáp Ngọ), UBND tỉnh Bình Định và người dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, H.Tây Sơn). Lễ hội bao gồm lễ dâng hoa, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh Bình Định; Chương trình nghệ thuật có chủ đề Chiến thắng Đống Đa - bản hùng ca bất diệt và kết thúc là hình ảnh đất nước hôm nay tiếp nối truyền thống của cha ông ngày xưa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ấn tượng nhất trong phần hạ màn là hình ảnh đất nước Việt Nam bao gồm phần đất liền, phần biển Đông có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Cùng thời gian này, lễ hội vật Mai Động và vật cầu Thúy Lĩnh (Q.Hoàng Mai, Hà Nội, khai hội từ 3.2 và kéo dài tới hết 5.2). Lễ hội vật Mai Động nhằm tưởng nhớ tới danh tướng Nguyễn Tam Trinh, còn lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh nhớ tới hình thức luyện quân của Linh Lang đại vương (hoàng tử thứ 4 của vua Lý Thánh Tông). 

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra từ 3.2 và kéo dài hết 5.2) với quy mô lớn gồm rước pháo khổng lồ và rước ông Đám. Đây cũng là một trong số lễ hội diễn ra sớm nhất mở màn cho mùa lễ hội vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc.  

Lo ngại tình trạng “chặt chém”

Trước thực tế lễ hội diễn ra ồ ạt đầu năm, nhiều nhà quản lý lo ngại tình trạng chặt chém khách có thể xảy ra theo tiền lệ của các năm trước. “Cho dù nói trả lễ hội về cho dân thì nhà quản lý vẫn phải chú trọng vai trò quản lý của mình. Chỉ chính quyền mới có thể có giải pháp an ninh, xử lý chặt chém, tổ chức bãi trông đỗ xe, giám sát dịch vụ được”, TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lào Cai, nói bên lề hội nghị tổng kết công tác lễ hội 2013, chuẩn bị lễ hội 2014.

Hoàng Trọng - Trinh Nguyễn - Ngọc Bi

>> Lễ hội kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
>> Lễ hội Đường sách xuân Giáp Ngọ
>> Giữ sức khỏe mùa lễ hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.