Đua thuyền trên cao nguyên

03/02/2014 17:02 GMT+7

(TNO) Ngày 3.2 (mùng 4 Tết Giáp Ngọ), giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2014 được tổ chức sôi động tại khu vực hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

(TNO) Ngày 3.2 (mùng 4 Tết Giáp Ngọ), giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2014 được tổ chức sôi động tại khu vực hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.


Đông đảo người dân đến xem đua thuyền - Ảnh: T.N.Q

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2014), chào xuân Giáp Ngọ và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào một trong những hoạt động chính của “Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây nguyên - Đà Lạt”.

Tham gia giải có 450 tay chèo của 28 thuyền đua, chia làm 4 bảng thi đấu theo lộ trình 4 vòng quanh hồ Sen, mỗi bảng chọn hai thuyền đứng nhất, nhì vào thi đấu vòng chung kết.

Giải đua thuyền đã thu hút hàng chục nghìn người dân trong và ngoài tỉnh về xem, cổ vũ sôi nổi. Kết quả, đồng giải nhất được trao cho đội 1, thôn 1, xã Bình Hòa và đội 3, thôn 2, xã Quảng Điền; giải nhì: đội 9, thôn 1, xã Quảng Điền; giải ba thuộc về đội 2, thôn 6, xã Bình Hòa, cùng huyện Krông Ana.

T.N.Quyền

>> Sôi nổi Hội đua thuyền trên sông Gò Bồi
>> Tưng bừng hội đua thuyền trên sông Cà Ty
>> Đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang
>> Đưa thuyền trưởng bị tai biến vào bờ cấp cứu
>> Nô nức xem hội đua thuyền mừng Quốc khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.