Cháy nhà trong lúc chúc Tết, 1 người chết, 4 người bị thương

01/02/2014 21:20 GMT+7

(TNO) Thấy ngọn lửa bùng phát, chị Nguyễn Thảo Phương Dung hốt hoảng tìm cách trèo qua nhà bên cạnh thoát thân nhưng bị tuột tay ngã từ tầng 4 rơi xuống đất tử vong tại chỗ.




Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương

Vào khoảng 17 giờ ngày 1.2 (mùng 2 Tết), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 200 Ngô Gia Tự (P.4, Q.10, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, chị Dung cùng một phụ nữ khác đến căn nhà kể trên để chúc Tết gia chủ.

Khi đang trò chuyện, những người trong nhà phát hiện đám cháy ở tầng 2 nên đã vội vàng chạy lên các tầng trên để thoát thân. Trong lúc ngọn lửa bùng phát, chị Dung tìm cách trèo qua nhà bên cạnh nhưng bị tuột tay ngã từ tầng 4 xuống đất và tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 17 giờ 20, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM, Q.1, Q.11 đã điều động nhiều phương tiện trong đó có xe thang và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng nửa tiếng sau, ngọn lửa được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu được 4 người bị ngạt thở trong đám cháy và kịp thời thời chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Tin, ảnh: Việt Quang

>> Vụ cháy TTTM Hải Dương: Phó chánh văn phòng tỉnh nhận đơn qua khe cửa
>> Cháy cửa hàng kinh doanh ô tô
>> Liên tiếp cháy nhà do cúng bái bất cẩn
>> Cháy nhà, một cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói
>> Hoảng loạn vì cháy nhà sát chợ
>> Cháy nhà trọ, 15 sinh viên thoát hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.