Thái Lan sẽ điều thêm binh sĩ về thủ đô Bangkok

30/01/2014 14:49 GMT+7

(TNO) Quân đội Thái Lan sẽ tăng cường số quân đồn trú tại thủ đô Bangkok trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2.2 sắp tới.

(TNO) Quân đội Thái Lan sẽ tăng cường số quân đồn trú tại thủ đô Bangkok trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2.2 sắp tới.

“Ngoài 5.000 binh sĩ đang đồn trú bên trong và xung quanh Bangkok để giúp duy trì an ninh, chúng tôi sẽ tăng thêm số lượng quân đứng gác xung quanh các địa điểm của phe biểu tình vì đang có người kích động bạo lực”, phát ngôn viên quân đội Thái Winthai Suvaree nói với Reuters vào ngày 30.1.

Ngoài ra, khoảng 10.000 cảnh sát sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại Bangkok trong ngày bầu cử sắp tới và quân đội sẽ chỉ giám sát, ông này cho biết thêm.

Được biết, phe biểu tình chống chính phủ đã lên tiếng đe dọa sẽ ngăn cản cuộc bầu cử, như một phần trong chiến dịch lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok từ ngày 22.1, nhằm cố tái lập trật tự.

Đã có 10 người thiệt mạng và ít nhất 577 người bị thương trong các cuộc bạo động  tại Thái Lan tính từ ngày 30.11.2013, theo Reuters.

Hoàng Uy

>> Xảy ra nổ súng trong lúc thủ tướng Thái Lan gặp ủy ban bầu cử
>> Một thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Thái Lan bị bắn chết
>> Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan gửi thư cho Tổng thống Mỹ
>> Bầu cử Thái Lan gặp nhiều thách thức
>> Thái Lan cấm tụ tập từ 5 người
>> Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.