Trộm tiền hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

29/01/2014 18:24 GMT+7

(TNO) Sáng 29.1, Công an huyện Hoài Ân báo cáo đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất 4 cán bộ công an về thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm tiền hỗ trợ gia đình chính sách tại xã Bok Tới, huyện Hoài Ân trong dịp tết Giáp Ngọ 2014.

(TNO) Sáng 29.1, Công an huyện Hoài Ân báo cáo đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất 4 cán bộ công an về thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm tiền hỗ trợ gia đình chính sách tại xã Bok Tới, huyện Hoài Ân trong dịp tết Giáp Ngọ 2014.

Danh sách này gồm có thiếu úy Huỳnh Lê Văn, thiếu úy Nguyễn Trọng Đức, thượng sĩ Trần Quốc Dũng và trung sĩ Nguyễn Thanh Trong, cán bộ Công an huyện Hoài Ân, Bình Định.

Trước đó, chiều 23.1, chị Đinh Thị Siêu (28 tuổi, ở xã Bok Tới) là thủ quỹ UBND xã Bok Tới đi công việc về, phát hiện tủ kính trong nhà bị đập vỡ.

Số tiền 20 triệu đồng chuẩn bị cấp cho gia đình chính sách trong xã đón Ttết bị mất cắp.
 
Vụ trộm đã gây dư luận xấu trong nhân dân. Vì vậy lãnh đạo Công an huyện Hoài Ân đã thành lập tổ công tác gồm 7 người, trong đó có 4 cán bộ nói trên phối hợp cùng Công an xã Bok Tới tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
 
Kết hợp dấu vết tại hiện trường và nắm tình hình ban đầu, tổ công tác xác định có vụ trộm xảy ra và nhận định thủ phạm thuộc diện thanh thiếu niên chậm tiến ở địa phương. Qua đó, tổ công tác đã chia lực lượng xác minh, sàng lọc, và cuối cùng khoanh vùng tập trung vào Đinh Văn Xát, ở cùng xã Bok Tới.
 
Do lúc này Đinh Văn Xát không có mặt tại địa phương nên tổ công tác đã trắng đêm truy tìm. Đến sáng 24.1, nhận được tin của quần chúng báo Xát xuất hiện tại xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân), 4 cán bộ trên đã nhanh chóng truy tìm và triệu tập về trụ sở UBND xã Bok Tới để đấu tranh làm rõ.
 
Sau gần một buổi quanh co, đến trưa 24.1, trước những chứng cứ tổ công tác thu thập được, Đinh Văn Xát khai nhận đã gây ra vụ trộm tiền ở nhà chị Đinh Thị Siêu.
 
Theo đó, biết chị Siêu nhận một số tiền lớn từ UBND xã mang về nhà nên Xát bỏ công theo dõi. Khi thấy cả nhà chị Siêu đi vắng, Xát đã nhanh chóng lẻn vào đập tủ kính trộm tiền.
 
Sau khi trộm 20 triệu đồng từ nhà chị Siêu, Xát lấy một triệu đồng cất vào túi, số tiền còn lại thì mang ra bờ sông giấu dưới bãi cát.
 
Tổ công tác đã xác minh thu lại 19 triệu đồng, còn lại 1 triệu đồng Xát tiêu xài hết. Số tiền này gia đình Xát đã bồi thường đủ. 
 
Công an huyện đã kịp thời giao trả toàn bộ số tiền trên cho chị Đinh Thị Siêu để giao UBND xã cấp phát trước Tết cho các hộ chính sách theo quy định.

Bảo Văn

>> Vụ kéo đổ cây ATM để trộm tiền: Cách chức Phó trưởng công an phường
>> Trộm tiền bỏ vào máy ATM, lãnh án 19 năm tù
>> Vụ dùng dây cáp kéo đổ cây ATM để trộm tiền: Tiền vẫn còn nguyên
>> Khởi tố một sinh viên trộm tiền tại máy ATM
>> Thái Lan truy nã 2 người Việt trộm tiền từ ATM
>> Bệnh viện bị kẻ gian trộm tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.