Triều Tiên: Mỹ gây căng thẳng tại châu Á - Thái Bình Dương

27/01/2014 11:30 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên vào ngày 27.1 cáo buộc quân đội Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng hành động “tăng cường quân sự”.

Chỉ trích nói trên được đưa ra khoảng một tuần trước khi cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên của quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Bình Nhưỡng xem cuộc tập trận này là hành động chuẩn bị cho chiến tranh nhằm vào Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tập trận chung trong hai tuần vào cuối tháng 2, sau đó tiến hành cuộc tập trận trên bộ mang tên Đại bàng con vào cuối tháng 4, để nâng cao khả năng phối hợp tác chiến của quân đội hai nước.

“Mỹ say sưa tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này gây nguy hiểm vì nó sẽ làm tăng khả năng bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân và tạo ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”, tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên), cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhận định.

Ngoài ra, Rodong Sinmun còn tố cáo Mỹ đang cố “kiểm soát khu vực bằng lợi thế quân sự của mình”, đồng thời cho rằng đợt tập trận sắp tới giữa Seoul và Washington “là bằng chứng rõ ràng cho thấy Mỹ đang cố phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên”.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên đề nghị Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung
>> Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tập trận chung
>> Hàn Quốc tập trận quy mô lớn
>> Triều Tiên cảnh báo về cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật sắp tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.