Nhiều nước bị đe dọa khủng bố tại Sochi

24/01/2014 03:25 GMT+7

Nhiều quốc gia chuẩn bị gửi vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông 2014 vào tháng 2 ở Sochi (Nga) đã nhận thư điện tử đe dọa tấn công khủng bố.

Theo tờ Los Angeles Times, Ủy ban Olympic quốc gia Mỹ cho biết đã chuyển bức thư cho giới chức an ninh, còn Anh, Đức, Ý, Hungary, Slovenia, Slovakia và Úc cũng nhận những lời đe dọa tương tự. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố đây là chuyện “tầm phào” do các bức thư được gửi từ một địa điểm bên ngoài nước Nga và của một người từng bị bắt vì tung tin khủng bố giả.

Trong khi đó, CNN hôm qua dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói: “Luôn có các mối đe dọa nhằm vào những sự kiện lớn” và khẳng định Moscow đã lên kế hoạch đối phó mọi nguy cơ và bảo đảm an ninh cho Thế vận hội.  

Trùng Quang

>> Góa phụ đen đe dọa Thế vận hội Sochi
>> Nga công bố khu cho phép biểu tình trong Thế vận hội Mùa đông Sochi
>> Nga bỏ lệnh cấm biểu tình tại Thế vận hội Mùa đông Sochi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.