Hương vị miền Tây khai hội với bánh dân gian

24/01/2014 09:47 GMT+7

(TNO) Hơn 50 gian hàng với khoảng 200 món bánh dân gian và hơn 50 món ăn Nam Bộ đã được các nghệ nhân khắp nơi về trình diễn...

(TNO) Mừng xuân Giáp Ngọ 2014, tối 23.1, tại Cần Thơ khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 năm 2014. 

Tưng bừng Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ
Các nghệ nhân làm bánh tét nhưn (nhân) hột vịt muối, nhưn chuối, một loại bánh tét đặc trưng của ngày tết Nam Bộ

Hơn 50 gian hàng với khoảng 200 món bánh dân gian và hơn 50 món ăn Nam Bộ đã được các nghệ nhân khắp nơi về trình diễn...

Hàng ngàn người dân và du khách đã về tham dự ngày hội và thưởng thức các món bánh dân gian.

Ngày hội tổ chức trong khuôn viên khu ẩm thực nhà hàng Hoa Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) từ tối 23 đến hết ngày 25.1. 

Ngày hội là dịp để các địa phương quảng bá các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng được làm từ gạo nếp, bột nếp nên được rất nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, hộ kinh doanh ủng hộ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội còn có chương trình Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc ĐBSCL, với nhiều tiết mục đặc sắc tạo thêm điểm đến vui xuân cho người dân Cần Thơ và khách tham quan.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Liên hoan Bánh dân gian
>> Cần Thơ tổ chức Ngày hội bánh dân gian Nam bộ
>> Bánh tét lá cẩm nhà họ Huỳnh
>> Nhiều nơi tổ chức Ngày hội bánh tết vì người nghèo
>> Tết giản dị với bánh chưng, muối vừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.