Để ngư dân bám vùng biển xa

23/01/2014 11:29 GMT+7

Những chủ tàu hoặc thuyền trưởng của các tàu lớn công suất lớn của tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh bắt vùng biển xa đã có buổi gặp mặt với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Sở NN-PTNT) tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức mới đây.

Cuộc gặp mặt nhằm bàn biện pháp hỗ trợ ngư dân và tàu cá của tỉnh hoạt động thuỷ sản vùng biển xa. Tại cuộc gặp trên, Trung tá Nguyễn Xuân Hoà, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phổ biến nhiều thông tin cho ngư dân về chính sách đối với hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản cũng như việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhiều ngư dân cũng bộc bạch những khó khăn khi đánh bắt ở vùng biển xa, như vấn đề kinh phí đóng tàu loại lớn, mua máy bộ đàm tầm xa, đặc biệt ngư trường ngày càng bó hẹp. Lão ngư Nguyễn Thanh Phát, thuyền trưởng của tàu đánh cá công suất 165 CV (H.Phú Vang) cho hay, gần đây trữ lượng khai thác hải sản giảm đáng kể. Thuyền trưởng Phan Viêt Chính (H.Phú Vang) cho hay, kinh phí đóng tàu lớn là một trong những vấn đề nan giải hiện nay đối với ngư dân đánh bắt vùng biển xa của tỉnh. Các tỉnh, TP khác được ngân hàng giải quyết cho vay vốn để đóng tàu mới bằng cách thế chấp chính chiếc tàu mới vừa đóng xong, nhưng ở Thừa Thiên - Huế thì không được. Khó khăn nữa là cầu cũ Thuận An chưa được tháo gỡ dù không còn sử dụng đã cản trở tàu công suất lớn ra vào. Cùng với đó, kè chắn sóng ở Hải Dương (TX.Hương Trà) và Thuận An (H.Phú Vang) bị hư hại làm thay đổi dòng chảy, luồng lạch bị cạn khiến tàu lớn vào bờ, hay ra biển rất khó khăn.

Đình Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.