Đa số ý kiến ủng hộ thi tốt nghiệp 4 môn

24/01/2014 03:20 GMT+7

Sau hơn 10 ngày lấy ý kiến về những dự kiến đổi mới thi tốt nghiệp THPT, theo tổng hợp sơ bộ của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT): có gần 88% ủng hộ phương án thi tốt nghiệp: 2 môn tự chọn, 2 môn bắt buộc. Hơn 60% ý kiến ủng hộ phương án miễn thi tốt nghiệp tối đa 20%. Dự kiến đầu tháng 2.2014, phương án thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố chính thức và áp dụng ngay trong năm nay.

Theo dự thảo về đổi mới thi tốt nghiệp, phương án 1: thí sinh sẽ thi bắt buộc 2 môn ngữ văn, toán; 2 môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý, sinh học. Học sinh có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ (tự nguyện) với đề thi theo chương trình 7 năm hiện hành để được cộng điểm khuyến khích. Phương án 2, thí sinh sẽ thi 5 môn, trong đó môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ thi bắt buộc; 2 môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.

Tuệ Nguyễn

>> Vào trường chuyên phải thi 4 môn bắt buộc
>> Đổi mới thi cử để hạn chế dạy - học thêm
>> Đổi mới thi đối với bậc THPT
>> Đề án đổi mới thi và tuyển sinh: 3 điểm/môn là công nhận tốt nghiệp THPT
>> Đề án đổi mới thi và tuyển sinh: Tăng cường giám sát thi và trao quyền xét tuyển cho các trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.