Một triệu người Hàn Quốc hủy thẻ tín dụng

22/01/2014 03:15 GMT+7

Sau khi Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) xác nhận khoảng 20 triệu khách hàng của 3 công ty cung cấp thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin cá nhân, ít nhất một triệu người vừa hủy hoặc đăng ký thẻ mới, theo tờ Chosun Ilbo ngày 21.1.

Cuối tuần trước, FSS thông báo giới chức đã bắt nghi phạm lấy cắp số dữ liệu trên từ 3 công ty KB Kookmin, NH Nonghyup và Lotte rồi bán lại cho các công ty tiếp thị qua điện thoại. Thông tin bị đánh cắp gồm tên, số an sinh xã hội, số điện thoại và số thẻ tín dụng. Ngoài số người hủy thẻ, còn có 130 chủ thẻ đã nộp đơn kiện 3 công ty lên Tòa án quận trung ương Seoul. Các công ty cũng đang đối mặt án phạt nặng từ FSS. Về phần mình, KB Kookmin, NH Nonghyup và Lotte cam kết bồi thường mọi tổn thất cho khách hàng và nhiều lãnh đạo công ty đã từ chức vào ngày 20.1.

Văn Khoa

>> 20 triệu người Hàn Quốc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân
>> Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm thứ 2
>> Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tăng cường an ninh ứng phó Triều Tiên
>> Hàn Quốc giết hàng ngàn con vịt vì nghi có dịch cúm gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.