Băng 'bảo kê' bán hàng rong lãnh án

21/01/2014 03:20 GMT+7

Sáng qua 20.1, TAND Q.Tân Bình, TP.HCM đã tuyên phạt Đỗ Mạnh Hóa (52 tuổi, quê Hải Phòng) 18 tháng tù giam và Lê Khắc Công (30 tuổi, quê Thanh Hóa) 17 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Công còn phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 17 triệu đồng. Hóa và Công bị những người bán hàng rong ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (P.2, Q.Tân Bình) tố cáo, ép buộc họ phải đóng tiền hằng ngày, hằng tháng để được buôn bán tại đây.

Ngày 8.9.2012, Công an Q.Tân Bình bắt quả tang Công đang thu tiền từ những người bán hàng rong. Tại cơ quan điều tra, Công khai thêm Hóa.

Đức Tiến

>> Cử nhân đi bán hàng rong
>> Tặng quà cho những phụ nữ bán hàng rong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.