30 bị cáo buôn bán 4.420 bánh heroin lãnh án tử hình

21/01/2014 03:05 GMT+7

Hôm qua 20.1, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 89 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy mà số lượng xác định tại giai đoạn 1 lên tới 4.420 bánh heroin, 35 kg ma túy đá cùng nhiều ma túy tổng hợp dạng viên.

Theo đó, 30 bị cáo thuộc nhóm tội danh “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” số lượng đặc biệt lớn lãnh án tử hình, 13 bị cáo lãnh án tù chung thân, 9 bị cáo lãnh án 20 năm, 1 bị cáo lãnh án 18 năm, 8 bị cáo lãnh mức án 15 năm. 28 bị cáo còn lại chịu mức án thấp nhất là 9 tháng tù cho hưởng án treo, cao nhất là 14 năm tù.

HĐXX nhận định, các bị cáo cầm đầu, trực tiếp vận chuyển, nhận và phân phối ma túy gồm Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Kỷ, Đào Thị Loan… đều là những bị cáo mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo này đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm… Vì vậy, mặc dù các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp cơ quan điều tra… nhưng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng, cầm đầu đường dây số 1 (bản thân Dũng tổ chức mua bán tới 3.484 bánh heroin, 15 kg ma túy đá) và Nguyễn Duy Thắng, vận chuyển tới 2.690 bánh heroin, như biết trước có ngày phải nhận cái chết nên luôn tỏ ra bình tĩnh trước tòa. Thắng còn thừa nhận được trang bị súng khi vận chuyển ma túy và sẵn sàng nhả đạn vào công an nếu bị lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh cũng luôn giữ vẻ mặt dửng dưng, vô cảm ngay từ những ngày đầu phiên tòa đến khi nghe tuyên án tử hình... Chỉ riêng bị cáo Nguyễn Thị Huệ, hoạt động ở khu vực Lạng Sơn, là tỏ ra suy sụp, thậm chí bật khóc khi bị tuyên án tử hình.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng công bố các bị cáo phải nộp khoản tiền do phạm tội mà có với mức cao nhất là 10 tỉ đồng, thấp nhất 10 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Hùng Dũng phải nộp 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh phải nộp 3 tỉ đồng, Nguyễn Bích Ngọc phải nộp hơn 1 tỉ đồng…

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết liên quan đến chuyên án ma túy vừa được xét xử, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa hoàn thành bản kết luận điều tra giai đoạn 2, chuyển Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố 56 bị can (trong đó có hơn 20 đối tượng đang bị truy nã). 

Phạm Hải Sâm

>> 89 đối tượng buôn 4.420 bánh heroin
>> Xét xử đường dây mua bán 4.420 bánh heroin
>> Xét xử vụ mua bán 4.420 bánh heroin: Nhiều bị cáo đối mặt án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.