Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn

18/01/2014 18:46 GMT+7

(TNO) Ngày 18.1, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của T.Ư đã về dự lễ, cắt băng khánh thành Đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn tại tại huyện Cẩm Xuyên.

Chủ tịch nước dự lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một công trình văn hóa tâm linh có ý nghĩa tri ân công lao to lớn của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, người lãnh đạo, người con ưu tú, kiệt xuất của quê hương miền Trung anh hùng. Đây đồng thời là nơi ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và nữ liệt sĩ. Công trình do Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng gia quyến cố Tổng bí thư xây dựng từ năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (15.10.1831-15.10.2011), đến nay đã hoàn thành.

Cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn công tác T.Ư đã về thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Tổng bí thư Trần Phú ở huyện Đức Thọ; Khu tưởng niệm cố Tổng bí thư Hà Huy Tập ở huyện Cẩm Xuyên, Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Khánh thành đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồng Nai
>> Khánh thành đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồng Nai
>> Khánh thành đền thờ 500 người dân bị thảm sát tại đảo Thổ Chu
>> Khánh thành đền thờ Bắc quân đô đốc Bùi Tá Hán 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.