Trung Quốc thử thiết bị bay mang tên lửa siêu thanh

17/01/2014 03:00 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nước này đã tiến hành thử nghiệm một thiết bị bay mang tên lửa siêu thanh có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân.

Theo trang Washington Free Beacon, thiết bị có tên gọi WU-14 của Trung Quốc đã bay với tốc độ cao hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tức 12.359 km/giờ, trong cuộc thử nghiệm ngày 9.1.

Tờ South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia an ninh nhận định đây là loại vũ khí có thể làm “thay đổi cuộc chơi”, vì nó có thể bắn trúng mục tiêu trước khi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hữu trên thế giới kịp phản ứng.

Trung tá Jeffrey Pool, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ có biết về vụ thử trên. “Tuy nhiên, chúng tôi không bình luận về thông tin tình báo hoặc đánh giá về những hệ thống vũ khí nước ngoài”, ông Pool nói.

Trùng Quang

>> Báo Nga: Trung Quốc có tên lửa siêu thanh diệt tàu sân bay Mỹ
>> Xe tên lửa" siêu thanh
>> Không quân Mỹ nghiên cứu tên lửa siêu thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.